Xóa sổ đường dây ma túy trong chung cư

Thứ ba, 11/02/2014 11:58

(Cadn.com.vn) - Qua công tác nắm tình hình, đặc biệt là ở những khu vực phức tạp về việc tiêm chích, sử dụng trái phép chất ma túy, các TS thuộc Đội CSĐTTPVMT CAQ Thanh Khê, TP Đà Nẵng phát hiện có một số hiện tượng lạ. Rà soát kỹ, TS chú ý đến sự xuất hiện của một nhóm đối tượng thường xuyên ra vào một số tuyến đường trên địa bàn, nhất là khu vực trung tâm gần chung cư Thanh Khê Đông. Đây cũng chính là số đối tượng thường xuyên lui tới các khách sạn, nhà nghỉ trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành. Những dấu hiệu đó đã được các TS đặt câu hỏi: Liệu những đối tượng này có liên quan gì đến việc mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy?

Để trả lời câu hỏi này, các TS được lệnh bí mật bám sát từng di biến động của các đối tượng nghi vấn để xác minh, nắm thêm thông tin nhằm có kế hoạch đánh án nếu như những thông tin trên được kiểm chứng một cách xác thực. Qua quá trình đeo bám, các TS phát hiện thêm chi tiết, các đối tượng thường xuyên xuất hiện ở KCC Thanh Khê Đông đều đi xe máy hiệu Sirius, Exciter, Wave mang BKS 92. Kế hoạch xác minh sau đó đã được các TS tập trung theo hướng làm rõ nhân thân của từng người. Nổi lên là Trần Văn Thiện (1989, trú P.305, nhà A2 Chung cư Thanh Khê Đông). Hay qua lại với Thiện là một cô gái tên Phạm Thị Thanh Hồng (1991, trú P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) và một thanh niên khác có tên Đoàn Ngọc Phụ (1991, trú xã Điện Hồng, H. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, các TS xác định được, các đối tượng trên tiến hành các hoạt động mua bán ma túy không theo một quy luật nào nên quá trình theo dõi gặp rất nhiều khó khăn. Việc giao hàng không được trao tận tay và không nhận tiền mặt một cách trực tiếp. Chính phương thức mới này đã làm cho việc tiếp cận bắt quả tang đối tượng không dễ dàng chút nào. Phải qua nhiều lần theo dõi, đeo bám, các TS mới xác định được Phạm Thị Thanh Hồng và Đoàn Ngọc Phụ lấy ma túy của Trần Văn Thiện đem đi bán lại cho các con nghiện trên địa bàn TP Đà Nẵng. Riêng Thiện không bao giờ đi giao hàng cho con nghiện mà chủ yếu làm nhiệm vụ phân phối hàng và rất ít khi xuất hiện.

Trần Văn Thiện, Phạm Thị Thanh Hồng, Trương Văn Hưng và Tạ Phi Hùng.

Từ những thông tin đã được xác định, BCH Đội CSĐTTPVMT CAQ Thanh Khê đã báo cáo lãnh đạo CAQ xác lập Chuyên án MT113 và giao cho Thượng tá Trần Thanh Hải - Phó trưởng CAQ làm Trưởng BCA; Trung tá Nguyễn Văn Tường - Đội phó Đội CSĐTTPVMT làm Phó BCA. Ngay sau đó, đơn vị đã chủ động phối hợp với CA các phường Xuân Hà, Thanh Khê Đông, Vĩnh Trung, Thạc Gián khép chặt tất cả các đầu mối để nhanh chóng phá án.

Vào thời điểm cuối năm 2013, TS nắm được một nguồn tin quan trọng là Trần Văn Thiện mới nhập hàng về nên lập tức báo cáo cho BCA. Xét thấy đây chính là thời điểm thích hợp để phá án, không để đối tượng có thời gian tiêu thụ ma túy nên BCA đã có quyết định cuối cùng. TS đã phối hợp với CA các phường Thạc Gián, Xuân Hà mai phục bắt được một số con nghiện để khai thác nhanh, củng cố chứng cứ; đồng thời cử một mũi TS khác bám các đối tượng Trần Văn Thiện, Phạm Thị Thanh Hồng, Đoàn Ngọc Phụ. Bởi ngay khi quyết định phá án, BCA xác định là phải bắt bằng được Hồng và Phụ thì mới đủ tài liệu, chứng cứ để bắt Thiện.

Do đó, khi Phụ điều khiển xe máy hiệu Sirius chở Hồng mang theo một gói ma túy dạng đá đi giao hàng cho các con nghiện tại khu vực ngã ba đường Tôn Thất Đạm - Nguyễn Tất Thành thì bị các TS bắt giữ và sau đó khẩn trương thực hiện lệnh bắt đối với Trần Văn Thiện. Vào thời điểm này, tại nơi ở của Thiện có Phạm Thị Thanh Thanh (1989, trú P. An Khê, Q.Thanh Khê) đang cầm 1 gói ma túy chuẩn bị đem đi tiêu thụ cũng bị bắt giữ. Qua khám xét, Thiện giấu ma túy ở nhiều nơi và được phân tán ở mọi hóc hẻm như bỏ trong độc bình, khe cửa, dán sau lưng lavabo, tủ quần áo... Tại đây, cơ quan CA đã thu giữ 11 gói ma túy dạng đá có trọng lượng gần 21g, 2 viên thuốc lắc và một số đồ dùng liên quan đến việc phân chia ma túy để bán như bao ni-lông, nỏ thủy tinh, điện thoại di động, kéo, quẹt gas.

Tang vật vụ Thiện, Hồng.

Từ tài liệu khai thác từ các con nghiện và đối tượng bị bắt, ngay sau đó, Đội CSĐTTPVMT CAQ Thanh Khê đã tiếp tục phối hợp với CAP Xuân Hà bắt quả tang Trương Văn Hưng (1988, trú P. Vĩnh Trung) và Tạ Phi Hùng (1988, trú P. Thạc Gián) khi chúng đang chuẩn bị bán ma túy cho đối tượng nghiện trên đường Nguyễn Tất Thành. Khi TS tiếp cận, Hưng vứt gói ma túy để phi tang và lấy hung khí (dao bấm và bình hơi cay) để chống trả nhưng đã bị TS khống chế. Kiểm tra trên người Hưng, TS thu được gần 11g ma túy dạng đá cùng một số vật dụng, 1 xe máy qua xác minh đây là xe của một người dân bị mất trên địa bàn Q. Thanh Khê cách đây không lâu.

Phương Kiếm